Nguồn vốn vay tín dụng:

“Cần câu” giúp phụ nữ vượt khó, thoát nghèo bền vững

Thứ sáu, 06/03/2026 08:40

Từ nguồn vốn vay tín dụng chính sách, nhiều phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn ở phường Thanh Khê (TP Đà Nẵng) đã vượt khó, vươn lên thoát nghèo bền vững...

Lực lượng đoàn viên hướng dẫn quy trình thực hiện vốn vay cho các Tổ TK&VV của phụ nữ.
Lực lượng đoàn viên hướng dẫn quy trình thực hiện vốn vay cho các Tổ TK&VV của phụ nữ.

Một trong số đó là trường hợp của gia đình chị Phạm Thị Hoa, trú Tổ dân phố 27, phường Thanh Khê. Gia đình chị Thoa từng gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, công việc làm ăn buôn bán bấp bênh, thu nhập không ổn định. Nhiều lúc chị muốn chọn cho mình một hướng đi mới, song không có nguồn vốn nên khó vẫn cứ hoàn khó. Trong lúc đang loay hoay chưa biết làm thế nào để vượt lên hoàn cảnh thì Tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) của địa phương đã kịp thời gặp, tư vấn để chị Hoa được vay 80 triệu đồng từ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH), hỗ trợ cho chị có “cần câu” để mưu sinh trên con đường lập nghiệp. “Nguồn vốn đã trở thành phao cứu sinh, giúp gia đình tôi yên tâm sản xuất, cuộc sống dần ổn định và khá dần lên”- chị Hoa chia sẻ. Cũng theo chị Hoa, từ nguồn vốn vay ban đầu đó, chị và gia đình đã mạnh dạn đầu tư làm chả cá để bỏ sỉ, bỏ lẻ các nơi, thu nhập tăng lên rõ rệt qua từng năm.

Chị Đào Thanh Hương - Tổ trưởng Tổ TK&VV, Tổ dân phố 27, phường Thanh Khê cho biết: Tổ dân phố số 27 có 255 nhân khẩu, đa phần kinh doanh buôn bán nhỏ lẻ, đời sống gặp nhiều khó khăn. Thực tế đó đã đặt ra nhu cầu vốn vay của các hộ rất lớn nên bản thân chị đã tiếp cận, vận động bà con vay vốn, sử dụng vốn có hiệu quả, góp phần thoát nghèo, tạo công ăn việc làm và vươn lên làm giàu. Theo đó, không riêng gì trường hợp chị Phạm Thị Hoa, các chương trình tín dụng chính sách ưu đãi của Chính phủ đã đến được tận tay nhiều người dân khác như trường hợp hộ chị Nguyễn Thị Lan vay 80 triệu để buôn bán tạp hóa; hộ bà Lê Thị Cúc vay chương trình học sinh, sinh viên cho các con ăn học. “Đến cuối năm 2025, tổng dư nợ do tổ tôi quản lý là 3,1 tỷ đồng với 44 hộ có dư nợ, không có nợ quá hạn, không có nợ lãi tồn. Hàng tháng 100% tổ viên tham gia tiết kiệm đều có mức tham gia thấp nhất 1 triệu đồng/tổ viên; điểm đánh giá chất lượng luôn đạt 100/100 điểm; 100% tổ viên thực hiện nộp lãi, tiết kiệm hàng tháng qua tài khoản tổ viên tại NHCSXH” - chị Hương phấn khởi cho hay.

Cách làm của chị Trần Thị Kim Thoa - Tổ trưởng Tổ TK&VV, Tổ dân phố 35CG cũng rất hiệu quả khi triển khai hiệu quả ứng dụng quản lý tín dụng chính sách trên Smartphone. “Cũng nhờ đó mà việc nộp lãi, tiết kiệm của tổ viên trong ngày giao dịch được đồng bộ với hệ thống của NHCSXH Thanh Khê, giúp rút ngắn giao dịch, tiện lợi và hầu như không có sai sót. Nhờ vậy dư nợ đến cuối năm 2025 của Tổ TK&VV do tôi quản lý đạt trên 3,2 tỷ đồng” - chị Thoa chia sẻ.

Phó Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH Thanh Khê Võ Thị Liên cho biết, sau khi sáp nhập, phường Thanh Khê với quy mô lớn, dân số đông, địa bàn rộng nhưng hoạt động tín dụng chính sách đã kịp thời ổn định tổ chức, triển khai hiệu quả hoạt động cho vay và quản lý vốn vay. Duy trì mạng lưới điểm giao dịch, đảm bảo hoạt động tín dụng chính sách diễn ra thông suốt, ổn định, đáp ứng nhu cầu vay vốn của người dân trong giai đoạn chuyển tiếp, giúp người nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu và đủ điều kiện đều được vay vốn kịp thời, được nhân dân ghi nhận và đánh giá cao.

Thống kê cho thấy, trong năm 2025, nguồn vốn này đã góp phần giảm 182 hộ nghèo, giảm 123 hộ cận nghèo, duy trì ổn định và tạo việc làm mới cho 3.601 lao động, tạo điều kiện về nhà ở cho 180 hộ gia đình vay mua nhà ở xã hội, xây sửa nhà để an cư; 163 học sinh sinh viên được vay vốn để trả chi phí học tập... Tổng doanh số cho vay trong năm đạt gần 277,4 tỷ đồng với 4.054 khách hàng vay vốn; doanh số thu nợ trong năm trên 206 tỷ đồng. Đến cuối năm, toàn phường có 309 Tổ TK&VV; bình quân mỗi tổ quản lý 42 tổ viên, dư nợ gần 2,4 tỷ đồng. Kết quả đánh giá chất lượng tổ TK&VV có 303 tổ đạt loại tốt (chiếm 98,05%) và 6 tổ xếp loại khá (chiếm tỷ lệ 1,95%), không có tổ trung bình, yếu; có 300/309 tổ không có nợ quá hạn.

Theo Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Khê (TP Đà Nẵng) Lê Văn Cương, trong bối cảnh tổ chức bộ máy được sắp xếp theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Phòng giao dịch NHCSXH Thanh Khê đã nhanh chóng ổn định hoạt động, đảm bảo dòng vốn tín dụng chính sách không bị gián đoạn, đứt gãy. “Giữ mạch chảy vốn thông suốt cho người nghèo và các đối tượng chính sách là nhiệm vụ xuyên suốt, thể hiện trách nhiệm của cả hệ thống chính trị đối với an sinh xã hội và phát triển bền vững của địa phương” - ông Lê Văn Cương nhấn mạnh.

Thực tế đã chứng minh nguồn vốn vay tín dụng từ NHCSXH Thanh Khê ngày càng phát huy, kịp thời hỗ trợ “cần câu” giúp đổi đời nhiều phụ nữ thuộc hộ nghèo, khó khăn, hộ chính sách và các đối tượng khác vươn lên thoát nghèo bền vững.

Phương Kiếm